Kết quả tìm kiếm cho "biên giới tỉnh An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11809
Theo Ban Tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang năm 2024, sự kiện sẽ chính thức diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 29/9/2024 (chủ nhật), tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, gần Chùa Thơ Mít (TX. Tịnh Biên).
Sáng 27/9, tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức Phiên kết nối cung - cầu công nghệ. Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phan Văn Kiến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang Nguyễn Ngọc Xuân cùng các đơn vị sản xuất - kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham dự.
Sáng 27/9, Sở Công Thương có buổi làm việc với Sở Công Thương tỉnh Hà Giang về kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giữa 2 địa phương. Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Nguyễn Thành Huân và Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Giang Trần Việt Thế cùng các nhà phân phối, hợp tác xã, doanh nghiệp OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) của 2 tỉnh tham dự.
Từ ngày 29/9 đến 3/10/2024, “Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024” sẽ diễn ra tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng Trần Quang Khải (Quảng trường Trần Quang Khải), phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Kênh Vĩnh Tế với chiều dài khoảng 97km, nối liền 2 trung tâm kinh tế, chính trị, quân sự của vương triều Nguyễn, trải từ Châu Đốc đến Hà Tiên. Đây là công trình quy mô nhất thời bấy giờ, thể hiện tầm nhìn chiến lược của triều Nguyễn khi phát huy được vai trò và lợi ích to lớn trong lĩnh vực kinh tế, bang giao và quốc phòng trên vùng Tây Nam biên viễn.
Búng Bình Thiên còn gọi là “hồ nước trời” ở miền Tây, được thiên nhiên ưu đãi có nhiều loài thủy sản nước ngọt phong phú. Nơi đây còn gắn liền với sự kiện “độc nhất, vô nhị” - Liên hoan Văn hóa mùa nước nổi Búng bình Thiên. Mùa nước lũ tràn đồng, bất chợt nhớ những ngày Liên hoan Văn hóa mùa nước nổi Búng bình Thiên.
Với trí tuệ uyên bác, sắc sảo, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho đất nước, dân tộc nhiều công trình, tác phẩm, sách có giá trị cao. Từng tác phẩm thể hiện tư duy lý luận sâu sắc, biện chứng, khách quan, mang tính lịch sử, cụ thể, đề cập những vấn đề quốc gia, dân tộc, nhưng vẫn được diễn đạt hết sức khúc chiết, rành mạch, dung dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.
Thổ nhưỡng An Giang thích hợp cho phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có cây ăn trái. Thời gian qua, hoạt động liên kết, tiêu thụ cây ăn trái được quan tâm; doanh nghiệp (DN) đầu tư, xúc tiến liên kết tại các vùng chuyên canh phát triển quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Chưa bằng lòng với thành quả đạt được, tỉnh đang ấp ủ giấc mơ đem “cây nhà lá vườn” vươn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, phủ rộng trên thế giới.
Ngày 26/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra kết quả công tác phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 trên địa bàn TP. Châu Đốc. Tiếp và làm việc với đoàn có Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Võ Chí Trung.
Thời gian qua, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ chủ thể sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) trong công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, góp phần đưa những sản phẩm “sinh ra từ làng” của tỉnh An Giang vươn xa đến những thị trường tiềm năng.
Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Sở Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động đạt kết quả. Mục tiêu nhằm phát triển ngành nông nghiệp, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Sở Y tế cho biết, số người nhiễm HIV toàn tỉnh được phát hiện lũy tích đến nay là 13.823 người, trong đó tử vong 6.151 người, số nhiễm HIV còn sống quản lý được 7.672 người. Tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp, để giảm nguy cơ tăng người nhiễm HIV.